Một con tàu dài hơn cả tòa nhà Empire State cao 103 tầng tại New York (Mỹ) đã được hạ thủy tại Geoje, Hàn Quốc vào hôm 3/12.

TIN BÀI KHÁC:


Được biết, khi được hoàn thành, tàu Prelude của Tập đoàn năng lượng Royal Dutch Shell sẽ trở thành con tàu lớn nhất thế giới, với trọng lượng 600.000 tấn và thân tàu dài 488m.

Nó được sử dụng vào việc hỗ trợ sản xuất khí đốt tự nhiên từ năm 2017 và sẽ hoạt động ở ngoài khơi bờ biển tây bắc Australia trong 25 năm, Shell cho hay.

Khu vực này có một mùa lốc xoáy từ tháng 11 tới tháng 4 năm sau nhưng Prelude đã được thiết kế để chống đỡ với các điều kiện thời tiết như vậy. Shell hy vọng có thể sản xuất đủ khí đốt để cung cấp cho một thành phố như Hong Kong.

Mặc dù có vẻ ngoài giống một con tàu nhưng Prelude cần được kéo tới địa điểm cần đến thay về di chuyển bằng động cơ của mình.

Shell không tiết lộ giá của con tàu này nhưng các nhà phân tích công nghiệp nói rằng nó có giá khoảng 10,0 tỷ -12,6 tỷ USD.

Chưa hài lòng với kỷ lục của Prelude , Shell cho biết họ đã sẵn sàng bắt đầu đóng một con tàu lớn hơn.

Sầm Hoa (Theo BBC/YouTube)