Màn giải cứu một bé gái 4 tuổi đang bị ông chú thần kinh cầm tù bên trong một căn hộ đã được đặc nhiệm SWAT của Israel tiến hành thành công chỉ trong 6 giây.


Người đàn ông 30 tuổi bị cáo buộc từ chối mở cửa cho người thân và sau đó, cảnh sát cố thương thuyết với anh ta

Sau khi các cảnh sát không nói chuyện được với người đàn ông đang cố thủ trong một căn hộ ở tầng 7 tại Ashkelon, đội đặc nhiệm SWAT đã được triệu tới để tiếp cận tòa nhà qua cửa sổ và mái.

Các thành viên đội đặc nhiệm treo mình trên dây thừng, phía trên ban công căn hộ nơi người đàn ông thần kinh đang vẫy tay với đám đông bên ngoài, dường như không chú ý tới các lính đặc nhiệm chỉ cách vài mét.

Ba thành viên đội đặc nhiệm đã lao xuống và phối hợp tấn công, một người tung lựu đạn sáng để làm gã đàn ông bất ngờ. Trong khi một số tóm người đàn ông, một thành viên khác của đội đập cửa sổ, tung một quả lựu đạn khác vào căn hộ.

Tất cả chiến dịch chỉ diễn ra trong vòng 6 giây, người quay phim cho biết.

Điều tra ban đầu cho thấy, bé gái không hề hấn gì trong khi người đàn ông trên bị bắt ngay tại hiện trường.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)