Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai các tàu ngầm có trang bị tên lửa hạt nhân để tuần tra bắc Thái Bình Dương và ít nhất 2 bang của Mỹ nằm trong tầm bắn của các tên lửa này, báo cáo mới từ hải quân Mỹ cho biết.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Theo Viện hải quân Mỹ (USNI), hải quân thuộc quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã bàn chuyện đưa tàu ngầm đạn đạo hạt nhân hạng Jin vào tuần tra vào năm 2014. Các tàu ngầm này có thể đem theo tên lửa tầm liên lục địa, loại có tầm xa không thấp hơn 14.000 km và có thể mang một hoặc nhiều đầu đạn.

"Với tầm xa hơn 4.000 hải lý, tàu ngầm JL-2 có thể phóng tên lửa đạn đạo (SLBM), và cho phép JIN tấn công Hawaii, Alaska và có thể là một số khu vực phía tây của CONUS (48 khu vực kề với các bang của Mỹ tại Bắc Mỹ) từ các vùng biển Đông Á", sĩ quan văn phòng tình báo hải quân Jesse Karotkin viết trong báo cáo hồi tháng trước, gửi lên Ủy ban xem xét an ninh kinh tế Mỹ Trung.

Các tàu ngầm mới Type 094 hạng Jin là một tuyệt tác về công nghệ khi so với loại Type 092 mà PLAN vẫn dùng từ trước tới nay. Nặng 11.000 tấn khi chìm hoàn toàn dưới nước, các tàu ngầm này được hải quân Mỹ coi là bằng chứng cho thấy Trung Quốc muốn được ngang tầm với các nước phương Tây.

"Ba tàu ngầm tên lửa đạn đạo JIN hiện đang hoạt động sẽ không đủ để duy trì sự hiện diện thường xuyên trên biển trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu hải quân Trung Quốc đóng 5 tàu thì - như một số nguồn tin cho biết, sự hiện diện liên tuc trong thời bình sẽ là một lựa chọn hiển nhiên với PLAN", Karotkin viết.

Karotkin giải thích trong báo cáo của mình rằng có một loạt yếu tố buộc Trung Quốc phải hiện đại hóa hải quân, lực lượng hiện có 60 tàu ngầm, 55 tàu lưỡng cư vừa và lớn, gần 77 tàu và 100 tàu nhỏ khác.

  • Hoài Linh (Theo rian)