Triều Tiên và Hàn Quốc bắt đầu chương trình sum họp gia đình ly tán bởi cuộc chiến tranh liên Triều (1950-1953) lần đầu tiên kể từ năm 2010.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Một người cao tuổi Hàn Quốc đang được kiểm tra sức khỏe trước khi sang Triều Tiên để đoàn tụ với người thân. (Ảnh: Getty Images)

Chương trình đoàn tụ, diễn ra sau khi Triều Tiên kêu gọi cải thiện quan hệ giữa hai bên, diễn ra từ ngày 20-25/2.

Hàng ngàn người Hàn Quốc sẽ tới khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ở Triều Tiên để sum họp với những người thân mà họ chưa từng gặp trong nhiều thập kỷ qua.

Hôm qua (19/2), 82 người cao tuổi Hàn Quốc, cùng 58 người thân của họ, đã tập trung tại thành phố cảng  Sokcho để chuẩn bị tới Triều Tiên.

Cảnh quay trên truyền hình cho thấy một vài người đang gói quà, bao gồm quần áo và thực phẩm để tặng cho người thân của họ.

Ông Kim Se-rin, 85 tuổi, miêu tả cuộc đoàn tụ lần này là "cơ hội cuối cùng" để ông gặp lại em gái, hiện nay đã 81 tuổi.

"Tôi đã đợi suốt 64 năm qua...Tôi tự hỏi không biết em gái mình trông như thế nào," ông Kim nghẹn ngào.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 19/2 cho biết: "Hiện tại không có dấu hiệu nào cản trở chương trình sum họp."

Trước đó, Triều Tiên đã nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc hủy cuộc tập trận chung với Mỹ, sẽ diễn ra vào đầu tuần tới, đồng thời dọa sẽ hủy chương trình đoàn tụ gia đình ly tán nếu Hàn Quốc vẫn không thay đổi kế hoạch.

Sầm Hoa (Theo BBC)