Sau nhiều thập niên thí nghiệm, các nhà khoa học Hải quân Mỹ tin rằng họ có thể đã giải quyết được một trong những thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay: cách thức chế biến nước biển thành nhiên liệu.

TIN BÀI KHÁC:


Việc phát triển nhiên liệu hydrocarbon lỏng một ngày nào đó có thể giúp quân đội Mỹ thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu từ dầu lửa. Nó sẽ cho phép các tàu quân sự tự chế nhiên liệu và duy trì thời gian hoạt động 100% thay vì phải tiếp nhiên liệu mới chạy tiếp được.

{keywords}
Hải quân Mỹ hy vọng cung cấp năng lượng cho tất cả các tàu của họ bằng nước biển.

Theo Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ, nơi đã vận hành một máy bay mẫu dùng loại nhiên liệu mới, chi phí sản xuất ban đầu của nó vào khoảng 3-6 USD/gallon.

Đội tàu gồm 280 chiếc của Hải quân Mỹ hiện tại đều phụ thuộc vào nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu lửa, ngoại trừ một số hàng không mẫu hạm và 72 tàu ngầm chạy bằng hạt nhân. Thoát khỏi sự phụ thuộc đó sẽ giải thoát cho quân đội khỏi tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và sự bấp bênh về giá cả. 

"Đó là một cột mốc lớn đối với chúng tôi", Phó Đô đốc Philip Cullom bình luận. "Chúng ta đang ở vào những thời điểm vô cùng thử thách, chúng ta thực sự phải nghĩ ra nhiều cách thức đổi mới nhằm nghiên cứu cách chúng ta tạo ra năng lượng, cách chúng ta coi trọng năng lượng và cách chúng ta tiêu thụ nó".

"Việc sử dụng nguồn tài nguyên giá rẻ vô tội vạ như 6 thập niên qua giờ không còn nữa", ông Cullom nhấn mạnh thêm.

Bước đột phá trên được công bố sau khi các nhà khoa học phát triển thành công cách chiết xuất khí carbon dioxide và hydrogen từ nước biển. Các khí này sau đó được chế thành một loại nhiên liệu nhờ quá trình khí hóa lỏng với sự hỗ trợ của các lò biến đổi chất xúc tác.

Thanh Hảo