Đấu sĩ, kỵ sĩ và những người phụ nữ đội vòng hoa hôm 21/4 đã làm lịch sử sống lại tại đấu trường Maximus ở Rome, nơi hàng nghìn người tập trung để mừng thành Rome tròn 2.767 tuổi, báo Straits Times đưa tin.

Sự kiện trên diễn ra với sự tham gia của 1.600 diễn viên, trùng với ngày Phục sinh nắng ấm trong năm nay. Đây là một sự kiện lớn thu hút du khách khắp nơi đổ về Rome cổ xưa.

Các đấu sĩ tham gia các trận đấu oai hùng trong khi phụ nữ mặc váy cổ truyền nhảy múa trên đường phố, dọc theo lộ trình diễu hành xuyên qua trung tâm Rome.

Buổi lễ mừng sinh nhật Rome do Nhóm lịch sử Rome tổ chức.

Theo truyền thuyết, vị vua đầu tiên của Rome là Romulus đã sáng lập Rome vào 21/4 năm 753 trước công nguyên sau cuộc xung đột chết người với người anh em sinh đôi là Remus.

  • Hoài Linh