Tân Hoa Xã dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết Ukraina đã ngừng cung cấp vũ khí và các khí tài quân sự cho Nga kể từ tháng Ba.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Itar-Tass trích lời ông Borisov cho biết: "Nga không thể nhận được số vũ khí đã trả tiền trước".

{keywords}

Tên lửa RS-20 của Nga. Ảnh: RIA

Các thành phần của khu liên hợp công nghiệp - quân sự của Nga lúc này đã lên tới khoảng 143 triệu USD.

Ông Borisov nói rằng việc trì hoãn như vậy cũng có thể tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp của Ukraina.

Tuy nhiên, quan chức Nga nói rằng Moscow đã tìm cách đối phó với các khó khăn do lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Nga.

Trước đó trong một động thái khác, tờ The Daily Beast cho hay một số thành viên Quốc hội Mỹ đã trình dự luật chỉ dẫn việc Tổng thống Barack Obama bắt đầu các cuộc đối thoại với chính quyền Ukraina, nhằm chấm dứt việc hợp tác lâu dài giữa Kiev và Moscow nhằm bảo dưỡng các Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Các tên lửa ICBM này của Nga là loại RS-20, hay theo cách gọi của NATO là Satan.

Quan hệ Nga - Ukraina thiệt hại nặng nề từ cuộc khủng hoảng Ukraina, việc Nga sáp nhập Crưm và các khoản nợ khí đốt kéo dài của Ukraina, cùng với việc miền đông nước này rơi vào tình trạng bạo lực gia tăng mà Kiev cáo buộc Moscow đứng đằng sau diễn biến này.

Lê Thu