Tân Hoa Xã đưa tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew cho biết bước đi kế tiếp của Nga không rõ ràng và Bộ này đã được cho phép áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

“Cuộc bầu cử tuần trước là một tín hiệu hứa hẹn cho tương lai của Ukraina, nhưng có chứng cớ cho thấy là Nga tiếp tục để cho dòng vũ khí, tiền bạc và các tay súng vượt qua biên giới và các biện pháp kế tiếp của Tổng thống [Nga] Putin là không rõ ràng” – ông Lew nói. 

{keywords}

Kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraina nổ ra, chính quyền Mỹ đã khởi xướng nhiều vòng trừng phạt vào các cá nhân và thực thể của Nga liên quan tới khủng hoảng Ukraina.

“Tổng thống [Mỹ Barack Obama] đã cho phép chúng tôi có hành động thậm chí còn mạnh mẽ hơn nếu như Nga tiếp tục ủng hộ các tay súng ly khai có vũ trang ở miền đông Ukraina” – Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói thêm.

Ông Jacob Lew nói thêm là châu Âu và nhóm G7 đã sát cánh với Mỹ trong việc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể góp phần gây bất ổn tại Ukraina.

“Hành động của chúng tôi khiến cho nền kinh tế Nga thêm suy yếu và một lần nữa cho thấy hợp tác quốc tế được tăng lên gấp bội như thế nào”- ông Lew nói.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraina nổ ra, chính quyền Mỹ đã khởi xướng nhiều vòng trừng phạt vào các cá nhân và thực thể của Nga liên quan tới khủng hoảng Ukraina.

Washington đã phong tỏa các tài sản của các cá nhân nằm trong quyền hạn xét xử của Mỹ và cấm thị thực tới Mỹ. Đồng thời, người dân Mỹ cũng bị cấm giao dịch với những cá nhân và thực thể trong danh sách đen mà chính quyền Washington đặt ra.

Lê Thu