Sáu người gồm 5 trẻ nhỏ đã bị bắn chết ở một vùng ngoại ô thuộc thành phố Houston, Mỹ. Cảnh sát đang siết chặt vòng vây nhằm vào nghi phạm.

TIN BÀI KHÁC:


Theo tin từ BBC, cảnh sát nhận định đây là một vụ xung đột gia đình.

Một thông báo từ văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Harris đưa tin, lực lượng thi hành luật địa phương đã ngay lập tức hành động sau khi nhận được tin báo về vụ nổ súng tại ngôi nhà ở Spring, Texas.

Spring cách thành phố Houston khoảng 45km.

Hãng tin AP dẫn lời một cảnh sát viên tên là Mark Herman cho biết, một phụ nữ bị thương đã nhận diện hung thủ và cảnh báo đối tượng có ý định giết thêm nhiều người nữa trong gia đình một người thân khác.

Các nạn nhân ở độ tuổi từ 5 đến 40. Theo ông Herman, một trẻ nhỏ đã tử vong sau khi được đưa bằng máy bay đến một bệnh viện Houston. Một phụ nữ và một trẻ nhỏ khác là hai nạn nhân duy nhất còn sống khi cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Hung thủ đã trốn chạy trên chiếc xe Honda màu bạc và cảnh sát hiện đang ráo riết truy bắt đối tượng.

Thanh Hảo