Báo chí Trung Quốc đưa tin, 12 người chết và 33 người mất tích hôm nay (9/7) vì bị lũ cuốn trôi hoặc bị vùi lấp trong 2 trận lở đất kinh hoàng tại tây nam nước này.

TIN BÀI KHÁC:

Theo Tân Hoa xã, lở đất do mưa lớn ở huyện Fugong thuộc tỉnh Vân Nam đã cướp mạng sống của 6 người và làm 25 người mất tích, đồng thời phá hủy một mỏ silic.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân vụ lở đất ở Fugong, Vân Nam. (Ảnh: China Daily)

Hơn 140 nhân viên cứu hộ đã sử dụng máy đào, xe tải cứu hộ và xe cứu thương để tìm kiếm tại hiện trường. Bí thư huyện ủy huyện Fugong nhận định, một số người mất tích có thể đã bị cuốn ra sông hoặc bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Hãng tin AP cho biết, công tác cứu hộ hiện đang được tiến hành rất khẩn trương, song hy vọng tìm thấy người sống sót đang mờ dần. "Cơ hội để những người mất tích được cứu sống là rất mong manh", AP dẫn lời của một quan chức địa phương.

Trong cùng ngày, 6 người tử vong, 8 người mất tích và nhiều tòa nhà bị vùi lấp trong một trận lở đất khác ở huyện Yunlong, cũng thuộc tỉnh Vân Nam.

Thanh Hảo