RT đưa tin các chính trị gia người Đức đang tính đến việc phải sử dụng máy đánh chữ kiểu cổ để soạn thảo các văn kiện mật nhằm bảo vệ bí mật quốc gia.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Ông Patrick Sensburg - Chủ tịch Ủy ban điều tra của Quốc hội Đức về vụ bê bối gián điệp liên quan tới Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nói rằng, các thành viên của ban này đang nghĩ tới các biện pháp an ninh mới, và thật sự nghiêm túc trong việc muốn từ bỏ thư điện tử và quay lại sử dụng các máy đánh chữ.

{keywords}

“Thực tế là chúng ta đã có sẵn [một máy đánh chữ], và thậm chí đó còn là một loại máy cơ – không phải máy điện tử” – ông Sensburg nói.

Ông Sensburg thậm chí còn khẳng định rằng ý tưởng này ‘không phải là chuyện đùa’.

Ủy ban điều tra này được lập nên để điều tra quy mô do thám mà cựu nhân viên của NSA là Edward Snowden tiết lộ. Vụ bê bối đã dẫn tới việc quan hệ giữa hai đồng minh là Berlin và Washingon bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng ‘việc do thám bạn bè là không thể chấp nhận được’.

Mới đây, Berlin cho biết họ mới phát hiện ra một nhân viên trong Bộ Quốc phòng Đức bị tình nghi là điệp viên của Mỹ.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một nhân viên tình báo Đức bị nghi là đã cung cấp tài liệu mật cho Mỹ.

Lê Thu