Các nhà chức trách Mali đã nhất trí cho tổ chức tìm kiếm xuyên biên giới đối với chiếc máy bay của hãng Air Algerie gặp nạn ở miền bắc nước này trong khi một đơn vị lính Pháp đang trên đường tới bảo vệ hiện trường.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Xác chiếc máy bay số hiệu AH5017 chở 116 người của hãng Air Algerie bị nạn trên đường từ Burkina Faso tới Algiers.

BBC dẫn lời ông Gilbert Diendere, một vị tướng của Burkina Faso, nói rằng chiến dịch tìm kiếm xuyên biên giới được thực hiện sau khi một cư dân ở Gossi thông báo đã nhìn thấy máy bay rơi ở phía tây nam thị trấn. 

"Thật buồn, nhóm tìm kiếm không thấy ai tại hiện trường. Họ không thấy ai còn sống", ông Diendere cho biết thêm.

Theo các nhà chức trách Pháp, địa điểm AH5017 rơi nằm cách biên giới với Burkina Faso 50km. Các kiểm soát viên không lưu đã mất liên lạc với máy bay này  sau khi nhận được tin báo của phi công về bão lớn. 

Trong danh sách hành khách có 51 công dân Pháp. Đây là máy bay McDonnell Douglas MD-83 được Air Algerie thuê của hãng hàng không Tây Ban Nha Swiftair.

Tổng thống Pháp đã bày tỏ tình đoàn kết với bạn bè và gia đình các nạn nhân. 

Thông báo từ văn phòng của ông khẳng định một đơn vị quân sự đã được cử tới để bảo vệ hiện trường và thu gom bằng chứng. Văn bản này cũng nói rằng chiếc máy bay đã "tan tành" song không đưa ra thông tin chi tiết. 

Bộ trưởng Nội vụ Pháp nói AH5017 có thể rơi do thời tiết xấu. Hiện trường đã được khoanh vùng nằm gần làng Boulikessi.

Thanh Hảo