BBC dẫn lời Tổng thống Pháp Francois Hollande trong cuộc họp báo khẩn cấp chiều nay cho hay, Pháp đã tìm thấy một trong hai hộp đen máy bay AH 5017 gặp nạn ở Mali.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Ông Hollande cho biết, quân đội Pháp được triển khai tới khu vực máy bay rơi ở gần biên giới Mali và Burkina Faso và tìm thấy một hộp đen lưu trữ dữ liệu chuyến bay.

{keywords}
Bản đồ thể hiện khu vực máy bay AH 5017 của Hàng không Algeria rơi. Ảnh: Le Figaro

Tổng thống Pháp xác nhận là toàn bộ hành khách đã thiệt mạng.

"Các binh sĩ Pháp tại hiện trường đã tiến hành những cuộc điều tra đầu tiên. Rất buồn vì họ không tìm thấy người sống sót nào" - Reuters dẫn lời ông Hollande.

Thông tin ban đầu có 116 người trên máy bay, gồm hành khách và phi hành đoàn. Tuy nhiên, tờ Le Monde của Pháp cho hay có 118 người trên chuyến bay này.

Tổng thống Pháp cho biết xác máy bay rơi ở khu vực nhỏ và hiện chưa thể kết luận nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

BBC dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho hay ‘chiếc máy bay đã bị phá hủy ngay khi rơi xuống đất”.

Ông Cazeneuve nói thêm: “Chúng tôi nghĩ là máy bay đã bị rơi vì những lý do liên quan tới thời tiết, mặc dù không thể loại bỏ bất kỳ giả thuyết nào vào lúc này”.

Tờ Le Figaro của Pháp cho biết một nhóm binh sĩ đã được điều tới Mali để tìm kiếm khu vực máy bay rơi.

Khoảng 100 lính Pháp cùng với 30 phương tiện đi lại đã tới hiện trường máy bay rơi vào hôm nay.

Lê Thu