Ủy ban An toàn Hà Lan điều tra về vụ máy bay Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 bị rơi ở đông Ukraina vừa công bố báo cáo sơ bộ về thảm họa làm 298 người chết, Reuters và AP đưa tin.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, máy bay gặp nạn do trúng một loạt vật thể năng lượng cao từ bên ngoài máy bay. Và máy bay rơi do các vật thể bên ngoài xuyên thủng thân máy bay, không có dấu hiệu nào cho thấy MH17 gặp nạn do sai sót kỹ thuật hay hành động của tổ lái.

{keywords}
Một mảnh vỡ của chiếc máy bay tại hiện trường vụ tai nạn.

Báo cáo sơ bộ do Ủy ban An toàn Hà Lan vừa công bố không nói rõ chiếc Boeing 777 bị tên lửa đất đối không bắn rơi, song những thông tin mà họ đưa ra đã dẫn tới kết luận trên.

Chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines đã bị bắn hạ khỏi bầu trời hôm 17/7, phía trên khu vực do quân ly khai Ukraina kiểm soát, làm toàn bộ 298 người thiệt mạng, 2/3 trong số đó là người Hà Lan.

  • Hoài Linh