Số lượng dân Scotland tham gia cuộc trưng cầu dân ý về độc lập nhiều chưa từng có. Với tất cả số phiếu đã được kiểm, kết quả cho thấy đa phần dân chúng muốn Scotland tiếp tục duy trì liên minh đã kéo dài 307 năm với Anh.


{keywords}

BBC và AP đưa tin, với toàn bộ số phiếu của tổng số 32 trung tâm bỏ phiếu đã kiểm xong, phía nói "Không" với kế hoạch Scotland trở thành một quốc gia độc lập đã dẫn trước phe ủng hộ với tỷ lệ 2.001.926 phiếu so với 1.617.989 phiếu

Những người phản đối độc lập đã giành được chiến thắng lớn khi giành được Aberdeen, thủ phủ dầu của Scotland.

Số người tham gia trưng cầu dân ý cũng cao kỷ lục so với bất kỳ một cuộc bỏ phiếu nào ở Scotland, 86%.

Phe vận động người dân nói "Có" với kế hoạch Scotland trở thành quốc gia độc lập dường như đã thừa nhận thất bại. Phó lãnh đạo đảng Dân tộc Scotland Nicola Sturgeon nói với BBC rằng "bà cảm thấy thất vọng cay đắng".

Sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào tối muộn hôm qua, việc kiểm phiếu bắt đầu ngay lập tức. Nhiều người Scotland đã thức cả đêm để chờ kết quả.

  • Hoài Linh