Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa bệnh dịch (CDC) xác nhận rằng ngày hôm qua, ca bệnh nhiễm Ebola đầu tiên đã xuất hiện tại Mỹ và đang được điều trị. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}
Bản đồ các quốc gia nhiễm dịch Ebola. Ảnh: RT

Reuters đưa tin, bệnh nhân là người đã tới Liberia, một trong những vùng dịch Ebola tại Tây Phi và đã về lại Mỹ ngày 19/9.  

Khi về Mỹ, bệnh nhân này không hề có biểu hiện bệnh.  

Tuy nhiên, ngày 24/9, bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng của bệnh.

 Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Texas và cách ly.  

Giám đốc CDC Tom Frieden cho biết, hiện người bệnh ‘đang rất yếu’.  

Giám đốc Dịch vụ Y tế và Con người ở hạt Dallas Zachary Thompson đã nhắc nhở những người dân ở bắc Texas có thể đã tiếp xúc với người bệnh. 

“Vấn đề then chốt là, nếu như không có sự truyền bệnh, tiếp xúc qua máu, các bài tiết của cơ thể hoặc bất kỳ chất lỏng nào từ cơ thể từ người nhiễm bệnh sang người khác, thì nguy cơ lây nhiễm là rất thấp, hoặc không bị lây”  - ông Thompson nói. 

Để trấn an người dân khỏi các lo ngại về bùng phát bệnh tại Mỹ, ông Thompson nói thêm: “Đây không phải là châu Phi. Chúng tôi có hạ tầng rất tốt để đối phó với một đợt bùng phá dịch”.  

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện đã có 6.574 người ở các quốc gia Tây Phi bị nhiễm Ebola, 3.091 người trong số đó đã thiệt mạng.  

Các nước đang có dịch Ebola là Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Senegal. 

Lê Thu