Tân Bộ trưởng Thương mại của Nhật đã phải lên tiếng, sau khi xuất hiện tin có nhân sự trong nhóm ủng hộ ông dùng tiền cơ quan để tiêu xài trong câu lạc bộ sex. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}

Tân Bộ trưởng Yoichi Miyazawa. Ảnh: EPA

BBC cho biết, ông Yoichi Miyazawa vừa nhậm chức Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, sau khi người tiền nhiệm từ chức vì bê bối gây quỹ. 

Ông thừa nhận việc nhân viên đã chi tiêu một khoản tiền trong câu lạc bộ tình dục đặc biệt ở Hiroshima, nhưng nhấn mạnh là cá nhân ông không tới nơi này. 

Cụ thể, các thành viên của nhóm hậu thuẫn chính trị mang tên Miyazawa-kai – nhóm quản lý các quỹ của bộ trưởng, đã chi tiêu một khoản tiền tương đương 170USD tại câu lạc bộ tình dục vào tháng 9/2010. 

Khoản chi tiêu này được ghi trong danh sách là ‘chi phí giải trí’ trong báo cáo gây quỹ chính trị trong năm đó. 

Ông Miyazawa xác nhận: “Thật sự thì các khoản đó là có thật. Nhưng tôi không tới đó. Đó cũng là sự thật”.  

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đang gặp phải nhiều bê bối. Đầu tuần, hai bộ trưởng Nhật đã liên tiếp từ chức.

Ông Miyazawa, 64 tuổi, là cháu của cựu Thủ tướng Kiichi Miyazawa, và là anh họ của đương kim Ngoại trưởng Fumio Kishida. 

Lê Thu