Cuộc hội đàm hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc trên thế giới sẽ kéo dài tới tháng 6/2015, các quan chức tham gia cuộc đàm phán xác nhận.


{keywords}

Theo RT, các bên không thể đi tới một thỏa thuận trước hạn chót là 24/11.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cùng các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và phát ngôn viên của 6 nước tham gia đàm phán với Iran là Catherine Ashton cho hay, các bên đều tin tưởng có thể đi tới một giải pháp toàn diện.

"Chúng tôi có ý định hoàn tất các cuộc đàm phán trong thời gian ngắn nhất có thể dựa trên động lực hiện có"

Ashton cho hay, việc kéo dài thời gian hội đàm tới 30/6 năm sau là cần thiết để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật và soạn thảo.

Cả hai quan chức trên đều nhấn mạnh, các bên sẽ cố gắng thương thuyết trong 4 tháng và chỉ kéo dài thời gian nếu còn các vấn đề chưa thể giải quyết.

Theo ông Zarif, Tehran không muốn dành cả 7 tháng để thương thuyết thêm.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ địa điểm cho cuộc họp lần tới là ở đâu. Trong khi đó, Tehran vẫn có thể tiếp cận khoản tiền 700 triệu USD/tháng dưới dạng nới lỏng trừng phạt.

  • Hoài Linh