Ít nhất 24 thợ mỏ tử vong và 54 người khác bị thương khi hỏa hoạn xảy ra dưới hầm tại một mỏ than ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, sáng nay (26/11).

TIN BÀI KHÁC:

Hãng tin Tân Hoa đưa tin, mỏ than này đang được vận hành bởi Tập đoàn Than Liaoning Fuxin thuộc sở hữu nhà nước. Thông báo của tập đoàn sau đó cho biết hỏa hoạn bùng lên lúc sáng sớm sau một cơn địa chấn 1,6 độ Richter tại khu vực.

{keywords}
Tai nạn thường xuyên xảy ra tại các mỏ than ở Trung Quốc. (Ảnh: THX)

Ở Trung Quốc, các tai nạn như cháy nổ hoặc sập mỏ than không phải là chuyện hiếm. Hàng năm có hàng trăm lao động phải bỏ mạng.

Theo thống kê chính thức của chính phủ nước này, năm ngoái đã xảy ra tổng cộng 589 vụ tai nạn liên quan đến khai thác mỏ, khiến 1.049 người chết hoặc mất tích. Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh so với năm 2012.

Theo hãng tin Reuters, trong nỗ lực cải thiện an toàn lao động, Trung Quốc dự định đóng cửa hơn 2.000 mỏ than quy mô nhỏ vào năm 2015.

Thanh Hảo