Một trận bão tuyết gây hỗn loạn giao thông khắp miền đông bắc Mỹ đã suy yếu ngày 27/11 nhưng vẫn đẩy hàng nghìn người vào cảnh mất điện đúng dịp lễ Tạ ơn.

TIN BÀI KHÁC:

Theo trang Accuweather.com, khoảng 300.000 phải sinh hoạt trong cảnh mất điện. Ở New Hampshire, một trong các khu vực bị bão tấn công mạnh nhất, có tới 174.000 người bị ảnh hưởng tính đến chiều cùng ngày.

Điện lực Central Maine thông báo 74.000 khách hàng không có điện để sử dụng. Tình trạng tương tự cũng xảy ra Vermont nhưng đã được khắc phục sau đó.

Bão tuyết hôm 26/11 ập đến đúng vào một trong những ngày đi lại bận rộn nhất trong năm, khi hàng trăm nghìn người Mỹ muốn đoàn tụ bên thân nhân trong lễ Tạ ơn.

Hơn 9.000 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn ở miền đông bắc vì mưa, mưa đá và tuyết rơi ở Boston, Philadelphia, New York và Washington.

Một số hình ảnh bão tuyết cản trở cuộc sống của người dân Mỹ trong dịp lễ Tạ ơn:

{keywords}
(Ảnh: Getty)

{keywords}
(Ảnh: AP)

{keywords}
(Ảnh: Reuters)

{keywords}
(Ảnh: Reuters)

{keywords}
(Ảnh: MassLive)

Thanh Hảo