Black Friday - Thứ Sáu Đen - hàng năm là một "ngày vàng mua sắm" của người dân Mỹ với hàng chục nghìn mặt hàng được giảm giá, tạo nên một "cơn lốc" shopping mà gắn với nó là không ít các vụ việc bạo lực, thảm họa.

TIN BÀI KHẤC:

Black Friday là ngày thứ Sáu sau lễ Tạ ơn, được coi là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất ở Mỹ, cũng là ngày bắt đầu kỳ mua sắm Giáng Sinh sắp đến.

Năm nay, Black Friday rơi vào ngày 28/11.

Black Friday ngụ ý là ngày ăn nên làm ra của các doanh nghiệp, bắt nguồn từ cụm từ "in the black" chỉ tình trạng doanh nghiệp làm ăn có lãi, trái với "in the red" tức là thua lỗ.

Mỗi Black Friday, phần lớn các cơ sở bán lẻ lớn ở Mỹ đều mở cửa từ rất sớm. Trước đó, các hãng đã tuyên truyền quảng cáo và khuyến mãi rầm rộ trên truyền thông để lôi kéo khách hàng.

Do người dân đổ xô đi săn hàng giảm giá nên các vụ bạo lực phát sinh là điều không tránh khỏi. Dưới đây là một số cảnh "hỗn chiến" trong siêu thị ngày Black Friday:

Clip 1:


Clip 2:


Clip 3:


Clip 4:


Clip 5:



Thanh Hảo