466 hành khách và thủy thủ đoàn trên một chiếc phà ở ngoài khơi Hy Lạp đang được giải cứu sau khi ngọn lửa bùng phát vào sáng nay (giờ địa phương). 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Reuters cho biết công việc cứu hộ đang gặp phải nhiều khó khăn do gió lớn và thiếu các phương tiện cứu sinh.  

{keywords}

Phà Italian Norman Atlantic gặp nạn do hỏa hoạn. Ảnh: RT

Lửa bùng lên trên chiếc phà mang tên Italian Norman Atlantic, đi từ phía tây Hy Lạp tới miền đông Italy vào khoảng 6 giờ sáng (khoảng 11 giờ trưa nay, giờ Hà Nội). 

Người phát ngôn của lực lượng tuần tra ven biển là Nikos lagkadianos cho biết: “Theo thông tin ban đầu, Thuyền trưởng đã yêu cầu sơ tán chiếc phà”. 

Tham gia cứu hộ có nhiều quốc gia, trong đó có Italy và lực lượng của Albani.  

Hãng tin Sputnik cho biết trong khuôn khổ của chiến dịch cứu hộ, khoảng 150 người đã được đưa lên tàu chở hàng ở gần đó. 

Trên phà có 411 hành khách, 55 người thuộc thủy thủ đoàn, và 222 xe cộ.  

Truyền hình Hy Lạp ghi nhận được ý kiến của một số hành khách kể lại quá trình giải cứu. 

“Họ cố gắng hạ một số thuyền cứu sinh, nhưng không phải ai trong số chúng tôi cũng lên được. Chẳng có sự hợp tác gì cả” – hãng Reuters dẫn lời một hành khách. 

“Lúc đó rất tối, đuôi phà bị bắt lửa. Chúng tôi ở trên cầu và có thể thấy một con tàu đang lại gần… chúng tôi mở một số hộp và có vài áo phao, chúng tôi phải tự cứu mình” – hành khách này nói thêm.  

Các máy bay trực thăng cứu hộ và một chiếc máy bay hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn C-130 đã được điều tới hiện trường.

 Hãng tin AP cho biết, bảy tàu gần đó đã được chỉ dẫn đưa những người trên phà sơ tán.  

Dù thời tiết lạnh giá trong mùa đông nhưng có thông tin cho biết một số hành khách đã nhảy xuống biển, hiện không rõ con số thương vong.  

Thuyền trưởng của chiếc phà (do công ty Hy Lạp sở hữu) là người Italy, trên phà có 278 hành khách người Hy Lạp. 

Lê Thu