7 lính thủy đánh bộ Mỹ và 4 thành viên phi hành đoàn đã mất tích hôm 11/3 sau khi một chiếc trực thăng quân sự gặp nạn trong một cuộc diễn tập ở Florida.

{keywords}
Trực thăng UH-60 (Ảnh: Reuters)

Chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk được thông báo mất tích vào khoảng 8h30 sáng ngày 11/3 (giờ địa phương) gần căn cứ không quân Eglin, trong khi khu vực này bị sương mù dày đặc bao phủ, trang mạng Sina đưa tin.

Phát ngôn viên căn cứ Andy Bourland cho biết, các đội tìm kiếm và cứu nạn đã xác định được vị trí các mảnh vỡ từ trực thăng vào khoảng 2h sáng ngày 12/3.

"Các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn đang được triển khai tại hiện trường vụ tai nạn", ông cho biết, đồng thời nói rằng vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Các quan chức quân đội giấu tên nói với truyền thông Mỹ rằng, 11 người trên máy bay được cho là đã thiệt mạng.

Theo BBC, chiếc trực thăng thứ hai cũng tham gia diễn tập đã quay trở lại căn cứ an toàn.

Cả hai chiếc trực thăng được giao cho Tiểu đoàn trực thăng chiến đấu số 1-224 tại Hammond, bang Louisiana.

7 lính thủy đánh bộ gặp nạn là thành viên của một nhóm hoạt động đặc biệt tại trại Lejeune, Bắc Carolina trong khi các thành viên phi hành đoàn tới từ đơn vị Vệ binh Quốc gia đóng tại Hammond, Louisiana. Danh tính của họ không được tiết lộ trong khi thân nhân đã được thông báo về vụ tai nạn.

Sầm Hoa