Hàng nghìn binh sĩ Nga được đặt trong tình trạng báo động vào sáng 16/3 sau khi Tổng thống Putin ra lệnh tiến hành một cuộc tập trận bất ngờ với Hạm đội phương Bắc, lính dù và các đơn vị thuộc quân khu phía tây.


Khoảng 38.000 binh sĩ, 41 tàu chiến, 15 tàu ngầm, 110 máy bay và trực thăng đã tham gia cuộc tập trận lớn để kiểm tra lực lượng đặc nhiệm có thể di chuyển ở một khoảng cách xa nhanh như thế nào.

Tập trận đủ kiểu phức tạp cũng khởi động trên toàn nước Nga. Căn cứ quân sự Nga ở Kyrgyzstan, Kant cũng tham gia. Binh sĩ đóng quân tại các căn cứ này cũng diễn tập để chứng tỏ khả năng xác định kẻ thù trong những điều kiện khí hậu và địa lý phức tạp.

Các cuộc tập trận diễn ra ở khắp nước Nga diễn ra trong bối cảnh NATO tăng cường các hoạt động gần biên giới nước này.

  • Hoài Linh