Thế giới 24h qua là một bức tranh đa dạng với những điểm chủ đạo sau: nhiều người Đức tử vong vì ăn dưa chuột nhiễm khuẩn E.coli; 14 thường dân Afghanistan thiệt mạng vì bị NATO oanh kích nhầm, nước Mỹ vẫn đau đớn với hậu quả lốc xoáy ở thành phố Jolin...


Chết vì ăn dưa chuột
độc


Một lao động thu hoạch dưa cuột trong nhà kính ở El Ejido, Andalucia, đông nam Tây Ban Nha hôm 26/5. (Ảnh: Reuters) 


Ít
nhất 10 người Đức tử vong sau khi ăn phải dưa chuột nhiễm khuẩn E.coli nhập từ Tây Ban Nha.

T
heo báo cáo của các cơ quan y tế Đức, tính đến hết ngày 28/5 có 270 trường hợp phải nhập viện vì lí do trên và 10 người trong số đó đã tử vong. Hơn 500 trường hợp khác đang được xét nghiệm.

Các kết quả thống kê cho thấy, phần lớn trường hợp nhiễm bệnh là người lớn (87%) và phụ nữ chiếm đa số với khoảng 68%.

Chính phủ các nước Anh, Thụy Điển, Hà Lan, Đan Mạch cũng thông báo đã phát hiện ra một vài trường hợp mắc hội chứng tăng urê huyết - huyết khó đông (HUS) do vi khuẩn E.coli gây ra sau khi những người này du lịch từ Đức trở về.

Cơ quan bảo vệ sức khỏe HPA cảnh báo dịch bệnh có thể sẽ lây lan thứ cấp từ người qua người nếu không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Cơ quan này khuyến cáo khách du khách du lịch khi đến Đức tránh ăn cà chua sống, xà lách và dưa chuột.

NATO không kích nhầm, 14 thường dân Afghanistan thiệt mạng

Khói bốc lên từ tòa nhà văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Takhar sau vụ tấn công liều chết - Ảnh: CNN


Trong ngày 29/5, 14 người gồm toàn phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của NATO tại tỉnh Helmand bất ổn ở phía tây nam Afghanistan. Ngoài số người chết còn có 6 người bị thương.

Theo phát ngôn viên của tỉnh Helmand, vụ không kích diễn ra tại quận Nawzad với mục tiêu là những kẻ nổi loạn nhưng NATO lại bắn nhầm vào nhà dân, cướp mạng sống của 2 phụ nữ, 5 bé gái và 7 bé trai. 

Phát ngôn viên của NATO xác nhận tổ chức này đã được thông báo về sự việc. 

Trước đó, thành phố Taloqan, thủ phủ của tỉnh Takhar phía bắc Afghanistan, đã hứng chịu một vụ đánh bom liều chết làm 6 người thiệt mạng, trong đó đó có chỉ huy cảnh sát cấp cao, tướng Mohammed Daoud Daoud, một nhân vật quan trọng của Afghanistan. 

Mỹ vẫn đau đớn vì lốc xoáy


Một tuần sau cơn lốc xoáy: Một xe tải hỏng nằm trước một căn nhà bị tàn phá ở Joplin. (Ảnh: Reuters)


Thống kê mới nhất cho thấy ít nhất 142 người đã thiệt mạng tại thành phố Joplin thuộc bang Missouri của Mỹ sau cơn lốc xoáy ngày 22/5. Hoạt động tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đến nay còn khoảng 100 người, vẫn đang được tiến hành. 

Hàng nghìn người ở bên ngoài Joplin đã hy vọng có thông tin tốt lành về Will Norton, một thiếu niên được cho là bị cuốn ra khỏi xe khi đang trên đường về nhà sau lễ trao bằng tốt nghiệp. Một số trang mạng xã hội cũng được lập ra để kêu gọi và tập hợp sự giúp đỡ nhằm tìm kiếm thông tin về Will. Tuy nhiên, gia đình Norton xác nhận cậu bé nằm trong số những người thiệt mạng. 

Yemen đạt thỏa thuận ngưng bắn 


Hơn 100 người thiệt mạng kể từ khi làn sóng chống chính phủ bùng nổ ở Yemen. (Ảnh: Reuters)


Cảm giác bình yên đã trở lại thủ đô bất ổn Sanaa của Yemen hôm 29/5 sau khi chính phủ Yemen và các lực lượng bộ tộc đối lập đạt thỏa thuận ngưng bắn tạm thời.

Thỏa thuận này quy định chấm dứt mọi hình thức hiện diện quân sự và bình thường hóa tình hình tại các khu vực xảy ra giao tranh nhằm tránh để Yemen rơi vào một cuộc nội chiến.

Kể từ khi làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng nổ và kéo dài trong gần 4 tháng qua ở Yemen, 127 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.
 
Phương Tây "có 80.000 tên lửa năm 2020"


(Ảnh: RIA Novosti)


Các chuyên gia quân sự Nga dự đoán các nước phương Tây sẽ có 80.000 tên lửa hành trình vào năm 2020.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Ekho Moskvy, tướng Igor Sheremet, Phó Chỉ huy Bộ tham mưu Nga, cho biết: "Chúng tôi dự đoán các cường quốc phương Tây sẽ có ít nhất 80.000 tên lửa hành trình vào năm 2020 và 2.000 tên lửa trong số đó dùng nhiên liệu hạt nhân".

Tướng Sheremet đánh giá, số tên lửa nói trên không chỉ đơn giản được thiết kế cho các mục tiêu đe dọa hoặc tập trận. Đồng thời, ông khẳng dịnh, kế hoạch đó đã buộc Nga phải phát triển hệ thống phòng thủ trên không và vũ trụ trong năm 2011 theo chỉ thị của Tổng thống Dmitry Medvedev.

Hệ thống hệ thống mới của Nga sẽ bao gồm các mạng lưới phòng thủ tên lửa và phòng không hiện có, các hệ thống cảnh báo sớm và giám sát không phận.

Thế giới 24h và hình ảnh ấn tượng



Hai đứa trẻ đi dọc các hàng mộ khi dự lễ Tưởng nhớ tại Nghĩa trang Mỹ ở khu ngoại ô Taguig của thủ đô Manila hôm 29/5. Đây là nơi chôn nhiều lính Mỹ tử trận thời Thế chiến II. (Ảnh: AP)



Hàng nghìn con cá Bangus chết nổi trên hồ Taal ở tỉnh Batangas, nam Manila, Philippines hôm 29/5. Cục Nghề cá và Các nguồn lực thủy sản của chính phủ Philippines đang tiến hành điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt với khối lượng ước tính lên tới ít nhất 50 tấn này. (Ảnh: AP) 

Thanh Hảo (Tổng hợp)