Trong bối cảnh chết chóc hoang tàn sau trận động đất thảm khốc ngày 25/4 ở Nepal, hình ảnh video ghi cảnh các nạn nhân còn sống được đưa khỏi đống đổ nát đã thắp lên hy vọng về nhiều trường hợp tương tự sẽ được cứu sống.

TIN BÀI KHÁC:


Tính đến trưa nay (27/4), số người chết đã vượt quá 3.300. BBC dẫn số liệu của Trung tâm Chiến dịch Khẩn cấp quốc gia Nepal cho biết, hơn 6.500 người bị thương.

Báo Telegraph đưa tin, trong số những người mất tích có 65 người Anh và số phận họ chưa biết ra sao.

Trong đêm thứ 2, hàng nghìn người tiếp tục phải ngủ qua đêm ngoài trời bởi động đất gây nhiều dư chấn cùng những trận lở tuyết dữ dội quanh núi Everest.

Các hoạt động cứu hộ cứu trợ hiện đang được gấp rút thực hiện. Nhiều quốc gia cũng đã cử các nguồn lực tới giúp Nepal khắc phục hậu quả trận thiên tai.

Thanh Hảo