Mỹ và Nhật hôm qua tuyên bố thử nghiệm thành công loại tên lửa Missile-3 (SM-3) Block IIA do hai nước cùng phát triển.

Theo Reuters, chương trình này trị giá khoảng vài tỉ USD, trong đó Mỹ chi trả hơn 3 tỉ USD, còn Nhật đóng góp khoảng 1 tỉ USD.

Rick Lehner, người phát ngôn cho Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ, cho biết đợt thử nghiệm này diễn ra tại bãi tập trên biển Mugu, ngoài khơi California.

{keywords} 

SM-3 IIA là một phiên bản khác của tên lửa SM-3, hoạt động trong hệ thống chiến đấu Aegis của Mỹ do hãng Lockheed Martin xây dựng.

Loại tên lửa này có nhiệm vụ tiêu diệt các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo trong không gian.

Đây được cho là điển hình về hợp tác phát triển vũ khí giữa Mỹ và đồng minh, khi đôi bên chia sẻ vốn và kỹ thuật để xây dựng loại vũ khí củng cố an ninh song phương.

SM-3 IIA là tên lửa có động cơ hỏa tiễn lớn hơn và khả năng diệt trừ các đe dọa sớm hơn, bảo vệ một khu vực rộng hơn, trước các tên lửa đạn đạo từ tầm ngắn cho tới tầm trung và tầm xa.

Lê Thu