Hoàng tử Ả Rập Saudi Alwaleed bin Talal cho biết sẽ hiến toàn bộ khối tài sản trị giá 32 tỷ USD của ông để làm từ thiện.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
Hoàng tử Alwaleed (trùm khăn) sẽ hiến toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện. (Ảnh minh họa: Alwaleed.com)

Theo BBC, Hoàng tử Alwaleed (60 tuổi) là một trong những người giàu nhất thế giới.

Ông cho biết ông được khơi nguồn cảm hứng nhờ Quỹ Gates, do Bill và Melinda Gates sáng lập vào năm 1997.

Số tiền trên sẽ được sử dụng để "tăng cường hiểu biết văn hóa", "trao quyền cho phụ nữ" và "cứu trợ cho các thảm họa nghiêm trọng", ông cho hay.

Tỷ phú Bill Gates đã ca ngợi quyết định này của Hoàng tử Alwaleed và gọi đó là "một sự truyền cảm hứng cho tất cả những người đang làm từ thiện trên toàn thế giới".

Hoàng tử Alwaleed được tạp chí Forbes xếp ở vị trí số 34 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Số tiền trên sẽ được chuyển tới quỹ từ thiện do ông sáng lập, Tổ chức phúc thiện Alwaleed. Trước đó, ông đã ủng hộ 3,5 tỷ USD cho tổ chức này.

Hoàng tử Alwaleed, người không nắm giữ vị trí nào trong chính phủ, là chủ tịch của hãng đầu tư Kingdom Holding Company.

Công ty này sở hữu cổ phần tại các khách sạn The Four Seasons, Fairmont & Raffles cũng như News Corp, Citigroup, Twitter và Apple.

Sầm Hoa