Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát một cuộc thi kỹ năng chiến đấu của không quân, mô tả đó là một phần của sự chuẩn bị chiến tranh chống Mỹ, Hàn Quốc.

TIN BÀI KHÁC:

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 30/7 đưa tin, ông Kim đã bay tới sân bay Kalma ở Wonsan nằm trên bờ biển phía đông Triều Tiên, bằng chuyên cơ Chammae-1 để "chỉ đạo" cuộc thi kỹ năng chiến đấu trên không.

Đây là lần thứ hai một cuộc thi tương tự diễn ra trong lịch sử gần 70 năm của Triều Tiên, theo KCNA.

Sự kiện này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 62 năm ký kết Thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh liên Triều 1950-1953. Ông Kim cho biết, đây là một phần của sự chuẩn bị chiến tranh để chống lại Mỹ và Hàn Quốc.

Tướng Ri Yong-gil, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cũng nói rằng bán đảo Triều Tiên đang trên bờ vực của một cuộc xung đột tương tự chiến tranh liên Triều. Ông Ri cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục "các âm mưu chiến tranh méo mó và khinh suất".

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc thi kỹ năng chiến đấu của không quân Triều Tiên.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Sầm Hoa