- Báo chí quốc tế mới đây cho hay, Nga đã đưa hệ thống TOS-1 Buratino tới Syria. Đây là một trong những vũ khí có tính hủy diệt cao nhất của quân đội Nga.

TOS-1, với biệt danh Buratino, thực chất là hệ thống pháo phản lực đa nòng, sử dụng các loại rocket gây cháy hoặc nhiệt áp. Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt sinh lực, thiêu hủy những khí tài bọc thép, xe thiết giáp, công trình quân sự của đối phương trong cự ly từ 400 đến 6.000m.

Nguyên lý hoạt động của các tên lửa phóng đi từ TOS-1 khi tiếp cận mục tiêu là phóng lửa, đốt cháy hoàn toàn những gì nằm trong phạm vi tác chiến hiệu quả. Mọi phương tiện của đối phương có thể thành đống tro tàn, nhiều công trình bị san phẳng nếu như trúng phải tên lửa từ TOS-1.

TOS-1 được đặt trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, thay cho tháp pháo. Bệ quay của xe tăng giúp cho dàn phóng tên lửa của TO1 có thể đổi hướng trong quá trình tác chiến. Mỗi xe chở TOS-1 Buratino chỉ cần có 7 giây để phóng tất cả các tên lửa được nạp trên bệ phóng.

Infographic dưới đây sẽ cho thấy một phần về sức hủy diệt của loại vũ khí này.

{keywords}
Mời độc giả nhấn chuột vào hình ảnh để xem được kích thước đầy đủ.

Thanh Vân

Thiết kế: VietNamNet, RIA Novosti