Chiến đấu cơ Tornado GR4, tên lửa dẫn đường Brimstone hay bom Paveway...là những vũ khí có thể được Anh sử dụng trong các cuộc không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng  tại Syria, Skynews đưa tin.


{keywords}

Chiến đấu cơ Tornado GR4 với tên lửa dẫn đường laser Brimstone được dùng để tấn công các mục tiêu tương đối nhỏ, như các phương tiện, ở khoảng cách xa.

{keywords}

Tornado GR4 được trang bị với bom Paveway và tên lửa Brimstone. Paveway IV là một loại bom dẫn đường laser, có độ chính xác hơn những vũ khí cũ và không cần bảo dưỡng.

{keywords}

Tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh có thể sử dụng để phóng tên lửa hành trình Tomahawk, có tầm xa 1.600km và có thể thay đổi mục tiêu tấn công trong khi bay.

{keywords}

Một tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk xuyên qua không trung.

{keywords}

Chiến đấu cơ Tornado GR4 mang tên lửa hành trình đa nhiệm, tầm xa Stormshadow.

{keywords}

Máy bay không người lái Reaper có thể được sử dụng cho nhiệm vụ do thám và tấn công mặt đất.

Sầm Hoa