Tính tới đêm qua (20/12), vẫn còn 59 người mất tích trong vụ lở đất nghiêm trọng làm hàng chục tòa nhà đổ sập ở miền nam Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo diễn ra lúc 23h đêm qua, ông Dương Phong, lãnh đạo cơ quan phản ứng nhanh thành phố Thâm Quyến cho biết, vụ lở đất tại khu công nghiệp Liuxi ở quận Quang Minh đã khiến 33 tòa nhà bị chôn vùi, trong đó có 14 nhà xưởng, 2 tòa nhà văn phòng, 1 nhà ăn, 13 tòa nhà thấp tầng và 3 tòa nhà ký túc xá.

{keywords}

Hiện trường vụ lở đất. (Ảnh: AP)

Theo Tân Hoa xã, 59 người vẫn đang mất liên lạc, trong đó có 36 nam giới và 23 nữ giới. Hàng trăm phương tiện và hơn 1.500 người đã được huy động tham gia công tác cứu nạn.

Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết, vụ lở đất xảy ra ở phần đất nhân tạo bồi đắp lên quả núi gần khu vực đó. Nơi xảy ra vụ việc vốn là khu vực trầm tích bùn đáy, chủ yếu được chất đống bởi rác thải xây dựng. Do lượng đất đá lớn, xếp chồng lên nhau nhưng quá dốc, khiến cho phần đồi bồi đắp nhân tạo bị đổ sập.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Thanh Vân