Hàn Quốc đã đặt quân đội trong tình trạng báo động và tăng cường giám sát các động thái từ Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thông báo thử thành công bom nhiệt hạch (hay bom-H).

"Hiện tại, quân đội của chúng tôi đang tăng cường cảnh giác và giám sát đối với Triều Tiên", hãng thông tấn Yonhap trích dẫn thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

{keywords}
Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin về việc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch qua truyền hình. (Ảnh: AP)

Truyền hình Triều Tiên chính thức xác nhận nước này sáng nay (6/1) đã thử thành công quả bom nhiệt hạch.

"Cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch đầu tiên của Triều Tiên đã diễn ra thành công vào hồi 10 giờ sáng 6/1, theo quyết định chiến lược của đảng Lao động Triều Tiên", kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên xác nhận.

Thông tin này được đưa ra khoảng 2 giờ sau khi một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter được ghi nhận ở gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 10 phút với tướng Curtis Scaparrotti, Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Lee Sun-jin, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ để tìm cách đối phó trước tình hình này.

Hai bên dự kiến sẽ có một cuộc họp trực tuyến khác trong ngày hôm nay.

Sầm Hoa