Bất chấp thời tiết giá lạnh và không khí ô nhiễm, người dân thành phố Liêu Thành (Trung Quốc) vẫn xếp hàng dài để nhận những tờ lịch treo tường miễn phí.

Họ đã xếp hàng hơn ba tiếng đồng hồ, bất chấp tình trạng khói mù đang báo động đỏ, mức quá nguy hiểm để ra ngoài, People’s Daily Online đưa tin.

{keywords}

Ngoài không khí ô nhiễm, nhiệt độ ngoài trời cũng xuống dưới 5 độ C.

{keywords}

Nhiều người đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ đã có mặt, xếp hàng ở quảng trường Nhân dân từ lúc 7 giờ sáng 9/1 (giờ địa phương).

{keywords}

Qua các bức ảnh có thể thấy mọi người đứng một cách kiên nhẫn và tỏ ra mãn nguyện khi nhận được những tờ lịch treo tường.

{keywords}

Trước đó, Cơ quan Khí tượng Liêu Thành đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo ô nhiễm không khí, khuyến cáo người già, trẻ em tránh ra đường.

{keywords}

Theo báo chí Trung Quốc, những tờ lịch này là của một doanh nghiệp địa phương.

{keywords}

Sầm Hoa - Ảnh: CEN

Kinh hoàng cảnh IS thiêu sống các chiến binh thất thủ

Các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chạy tới thành trì Mosul sau khi thất thủ ở Ramadi đã bị thiêu sống giữa quảng trường thành phố.

“Hổ” công an Lý Đông Sinh lĩnh án

Đông Sinh bị tuyên phạt 15 năm tù, tịch thu 1 triệu Nhân dân tệ (3,5 tỷ VND) thu nhập trái phép.

Điểm mặt ‘sát thủ’ trong kho vũ khí Triều Tiên

Dù phần lớn là đã cũ và lỗi thời, nhưng các chuyên gia vẫn cho rằng kho vũ khí của Bình Nhưỡng thật sự khổng lồ và đủ sức gây đe dọa.