Một cố vấn quân sự của Trung Quốc cảnh báo nước này nên sẵn sàng cho cuộc chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên.

Nói về sự đi xuống của tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên kể từ sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa và hạt nhân, Thiếu tướng Vương Hải Vận viết trên tờ Thời báo Hoàn cầu rằng, Trung Quốc phải ‘có các biện pháp mạnh mẽ’ khi đối diện các mối đe dọa khác nhau.

{keywords}
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng với các binh sĩ. Ảnh: Reuters

“Trung Quốc phải điều chỉnh việc triển khai lực lượng dọc biên giới đông bắc… và chuẩn bị quân đội và ngoại giao cho mọi nguy cơ tiềm tàng càng sớm càng tốt” – ông Vận viết.

Ông Vận từng là Tùy viên quân sự của Trung Quốc tại Nga, hiện đang là cố vấn cấp cao tại Nhóm nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Trung Quốc – một nhóm cố vấn do Tôn Kiến Quốc, Phó tổng tham mưu trưởng của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đứng đầu.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ngoài các vụ thử hạt nhântên lửa của Bình Nhưỡng, mối đe dọa mà ông Vương Hải Vận chỉ ra còn bao gồm việc Mỹ quyết định cử tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm hạt nhân tới căn cứ ở Hàn Quốc và Nhật Bản, triển khai hệ thống phòng không chống tên lửa đạn đạo tại Hàn Quốc.

Bình luận của ông Vận đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Trương Nghiệp Toại hứa hẹn ủng hộ nghị quyết cứng rắn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng sau hai vụ thử nghiệm.

Trong bài báo này, ông Vận gợi ý Trung Quốc nên bắt đầu đối phó với tình trạng ô nhiễm hạt nhân có thể xảy ra ở dọc biên giới, nếu Mỹ, Nhật hoặc Hàn Quốc định không kích các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.... Ông nói Bắc Kinh cần thuyết phục Bình Nhưỡng ngừng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Theo ông Vương Hải Vận, Triều Tiên có thể phải đối mặt với ‘thảm họa quốc gia’ nếu chiến tranh nổ ra.

Lê Thu

Điểm mặt dàn vũ khí Mỹ bủa vây Triều Tiên

Hầu hết các vũ khí chiến lược khủng nhất của Mỹ đều quy tụ sát Triều Tiên, nhằm gửi 'thông điệp mạnh mẽ' tới Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Lãnh đạo Hàn ra tuyên bố bất ngờ về Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa bất ngờ gây chú ý, khi tuyên bố Triều Tiên sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ nếu ông Kim Jong Un không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên thành lập đơn vị tên lửa đạn đạo liên lục địa

Hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa thành lập một đơn vị quân sự mới để triển khai một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cơ động trên bộ.