Sáng 4/3, bốn người đàn ông Trung Quốc đã tấn công một cửa hàng súng đạn ở khu China Town tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Theo mạng Đông Phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng. Các nhân viên cửa hàng đã nổ súng để tự vệ, khiến 2 tên bị thương. Bọn cướp cũng cướp được súng bắn bị thương chủ cửa hàng và 1 nhân viên. Cảnh sát được huy động đến bao vây, khống chế tại chỗ 3 tên, 1 tên tháo chạy nhưng cũng bị vây bắt.

{keywords}
Hiện trường vụ cướp
{keywords}
Bọn cướp bị khống chế
{keywords}
Nhân viên cửa hàng bị thương

Cảnh sát cho biết, 1 trong 2 tên cướp bị thương đã chết vì vết thương quá nặng. Bốn tên cướp đều quê ở Nội Mông, mang hộ chiếu Trung Quốc nhập cảnh Thái Lan hôm 27/2 để du lịch. Hai khẩu súng chúng mang theo là súng giả. Mục đích gây án của chúng trong vụ này là nhằm cướp súng của cửa hàng.

Ngô Tuyết

Nữ thu ngân tay không đánh cướp có súng

Trong đoạn video ghi được tại một cửa hàng ở bang Georgia, Mỹ, cô gái ở quầy thu ngân đã can đảm, bất ngờ đánh túi bụi tên cướp có súng.

Ngoạn mục cảnh quản lý ngân hàng quyết chặn cướp

Tên cướp lôi ra một khẩu súng bán tự động màu đen rồi phang vào cửa. Viên quản lý vẫn kiên quyết không buông tay.

Dùng bom phá máy ATM để cướp tiền

Một băng cướp đã đặt bom phá hủy máy rút tiền tự động (ATM) tại một ngân hàng ở Malacca và lấy đi một khoản tiền lớn.