Công dân thứ 7 tỷ của thế giới dự kiến sẽ cất tiếng khóc chào đời tại một ngôi làng gần Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ vào hôm 31/10 tới.

TIN BÀI KHÁC:


Ai sẽ là công dân thứ 7 tỷ của thế giới?

Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc (LHQ), công dân thứ 7 tỷ của thế giới sẽ được sinh ra tại Uttar Pradesh, tiểu bang đông dân nhất Ấn Độ vào hôm thứ Hai (31/10).

Mặc dù Quỹ dân số LHQ không xác định được chính xác nơi em bé sẽ sinh ra nhưng các chuyên gia thuộc tổ chức phi chính phủ Plan India của Anh tại Ấn Độ cho rằng ngôi làng Mal, cách Lucknow 23 km sẽ là nơi vinh dự chào đón sự kiện này.

Hiện Plan India đang tập trung theo dõi 7 thai phụ dự kiến sẽ sinh con vào khoảng tối 30/10 và trưa 31/0 tại làng Mal, nơi một buổi lễ đặc biệt được tổ chức để chào đón công dân thứ 7 tỷ của thế giới.

Sầm Hoa (Theo China Daily)