Cảnh sát Philippines hôm nay (8/11) xác nhận ít nhất 20 người bị thương khi một trận động đất mạnh tấn công các khu vực thuộc miền nam nước này cuối ngày 7/11.

TIN BÀI KHÁC:


Động đất làm hư hại đường sá ở Philippines.

Theo Thị trưởng Leandro Catarata của thành phố Valencia, trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã làm rung chuyển các thành phố Malaybalay và Valencia thuộc tỉnh Bukidnon trên đảo Mindanao, khiến nhiều tòa nhà và công trình nứt gãy.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, cơn địa chấn xảy ra cách thành phố Cagayan de Oro ở phía bắc Mindanao 85km về phía đông nam.

Marcial Labininay, Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn Phippines ở Mindanao cho biết, động đất gây nhiều thiệt hại về nhà cửa trên đảo. Ít nhất 23 ngôi nhà hoặc đổ sập hoặc bị hư hại trong khi 3 trung tâm mua sắm bị nứt gãy và hư hại nhẹ.

Thông tin cho hay, một số trận lở đất đã xảy ra ở Valencia và các khu vực lân cận.

Khoảng 10 người hiện vẫn phải nằm viện để chữa trị vết thương.

"Chúng tôi đang cố gắng đánh giá thiệt hại chính xác của trận động đất", thiếu tá Eugenio Julio Osias IV, phát ngôn viên của Sư đoàn Bộ binh số 4, nói.

Philippines nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, nơi có nhiều rãnh kiến tạo và núi lửa hoạt động. Khoảng 71% những trận động đất mạnh nhất trên thế giới xảy ra tại đây. 

Thanh Hảo (Theo Inquirer Bernama)