Tết Nguyên đán là dịp để ăn mừng và đoàn tụ với gia đình. Cùng xem một số quốc gia trên thế giới, từ Trung Quốc tới Mexico vui mừng đón năm Nhâm Thìn.

Hàng triệu người Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam ở khắp châu Á đã đón mừng năm mới Nhâm Thìn với pháo hoa, các bữa tiệc và đoàn tụ gia đình. Từ Bắc Kinh tới Bangkok và Seoul tới Singapore, mọi người hy vọng may mắn sẽ tới trong năm mới bắt đầu vào hôm nay 23/1. Nhiều người đã tới chùa, thắp hương, đốt pháo hoa và ngắm các màn biểu diễn múa lân, rồng.

Với nhiều người, Tết là dịp đoàn tụ gia đình quan trọng, lớn nhất trong năm, nên đều sẵn sàng trải qua nhiều giờ chen chúc trên tàu xe để về nhà.



Người Trung Quốc tái hiện một nghi lễ thời xưa để cầu thịnh vượng tại Chùa trái đất ở Bắc Kinh.

Cầu nguyện trong dịp năm mới tại chùa Boen San Bio tại Jakarta, Indonesia

Người dân Singapore đón năm mới dưới mưa.

Nhiều người tham gia diễu hành mừng năm mới theo lịch âm tại St.Petersburg, Nga


Múa rồng ở Mexico.


Người Indonesia gốc Trung Quốc múa rồng mừng năm mới Nhâm Thìn tại Kuta, Bali.


Pháo hoa rực sáng trên bầu trời để đón mừng năm mới 2012 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Màn biểu diễn thổi lửa ở Manila, Philippines dịp năm mới

  • Hoài Linh (Theo Asia1, Xinhua)