Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt lên án vụ tấn công đẫm máu ở sân bay Domodedovo với Tổng thống Mỹ Barack Obama mô tả đó là hành động "vô nhân đạo".
TIN LIÊN QUAN:


Cảnh sát đến sân bay Domodedovo sau vụ đánh bom. (Ảnh: THX)

"Tôi mạnh mẽ lên án hành động vô nhân đạo này", phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs dẫn lời ông Obama.

"Mọi sự giúp đỡ mà chính phủ Nga cần đến hoặc muốn, chúng tôi xin sẵn sàng cung cấp", ông Gibbs nói thêm.

"Vụ tấn công tàn bạo đã giết chết nhiều người và làm bị thương nhiều người khác, và người Australia xin chia buồn với gia đình của tất cả những nạn nhân phải hứng chịu kết cục của hành động bạo lực kinh hoàng này", Thủ tướng Australia Julia Gillard lên án.

Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho hay, Tổng thư ký Ban Ki-moon nói ông "kinh hoàng" trước vụ đánh bom.

"Tổng thư ký kinh hoàng trước vụ đánh bom chết người hôm nay ở Sân bay Domodedovo mà theo thông tin đã giết chết hàng chục người", trích lời phát ngôn viên Farhan Haq. "Tổng thư ký lên án hành động tệ hại và không thể biện minh nhằm vào người vô tội này

Pháp và Đức đều lên án vụ tấn công là hành động "hèn nhát" còn Ngoại trưởng Anh William Hague nói ông "bị sốc nặng và rất đau buồn".

 "Tổng thống Cộng hòa Pháp đảm bảo với các nhà chức trách Nga về tình đoàn kết toàn vẹn của Pháp khi đối diện với hành động dã man và đê hèn này", Văn phòng Tổng thống Nicolas Sarkozy tuyên bố.

"Tôi căm phẫn khi biết rằng rất nhiều người đã chết trong vụ tấn công hèn nhát nhằm vào sân bay Domodedovo, và nhiều người nữa bị thương", Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ trong một lá thư chia buồn.

Chủ tịch EU Herman Van Rompuy bày tỏ sự giận dữ và kêu gọi Nga "trừng trị" những kẻ đứng sau vụ việc, đồng thời gửi tới Tổng thống Nga Dmitry Medvedev "thông điệp về sự đoàn kết từ Liên minh châu Âu".

Chỉ huy NATO Anders Fogh Rasmussen cũng nhấn mạnh "tình đoàn kết" của liên minh này với Nga - trước thềm cuộc đối thoại cấp cao ở Brussels giữa các quan chức Nga và NATO về các kế hoạch phòng thủ chống tên lửa.

"Chúng tôi cùng nhau trong cuộc chiến này", Tổng thư ký NATO khẳng định trong một thông báo và nhấn mạnh: "Đây là một mối đe dọa chung mà chúng ta phải đoàn kết đối mặt. NATO bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Nga".

Tây Ban Nha lên án vụ tấn công là "hành động khủng bố đê tiện". Trong một thông điệp, Bộ Ngoại giao nước này nói: "Tây Ban Nha tái khẳng định tình đoàn kết với Nga và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố".

Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania, hiện là Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, nói: "Không gì có thể biện minh cho một hành động tàn bạo chống lại dân thường. Tôi ủng hộ chính phủ và nhân dân Nga trong thời điểm khó khăn này".

Thanh Hảo (Theo SMH)