Hải quân Philippines là một trong ba quân chủng của Lực lượng vũ trang Philippines, có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vùng biển Philippines.

TIN BÀI KHÁC:


Hiện Hải quân Philippines có khoảng 24.000 quân nhân, trong đó có 3.500 người bảo vệ bờ biển.

Dưới Bộ tư lệnh Hải quân có Hạm đội Philippines và Thủy quân lục chiến Philippines.

Hải quân Philippines được trang bị 100 tàu và nhiều máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu.

Lính thủy đánh bộ Philippines tham gia cuộc tập trận Balikatan năm 2009.

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Philippines SEAL đang leo lên tàu hỗ trợ BRP Dagupan City (LC-551) trong cuộc tập trận ngăn chặn các hoạt động hàng hải trái phép.

Nhóm đặc nhiệm hải quân Philippines (Naval Special Operations Group) tập luyện tại Căn cứ Hải quân Cavite, Philippiness.

Máy bay trực thăng BO-105C

Súng máy phòng không Mk 38 25mm.

Tàu chiến lớn nhất Hải quân Philippiness BRP Gregorio del Pilar.

Tàu chiến lớn thứ hai và là tàu già nhất Hải quân Philippiness, BRP Rajar Humabon.

Tàu chiến BRP Rajah Humabon

Tàu hộ vệ lớp Rizal

Tàu hộ vệ lớp Migunel Malvar

Tàu hộ vệ lớp Jacinto

Tàu đổ bộ BRP Tagbanua (AT-296)

Sầm Hoa (Tổng hợp)