Hơn trăm công ty từ 11 quốc gia đã tới Triều Tiên để tham gia hội chợ thương mại quốc tế, Seoul từ chối đề xuất của Nhật ra Tòa án quốc tế giải quyết tranh chấp...là các tin nóng trong ngày.


Nổi bật trong ngày

Triều Tiên tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế - Khoảng 110 công ty tới từ 11 quốc gia đã dựng quầy tại Hội chợ thương mại quốc tế vừa được Triều Tiên tổ chức. Hội chợ thương mại quốc tế Rason lần thứ hai khai mạc vào ngày 20/8 và kéo dài 4 ngày tại vùng đông bắc nước này.

Xe tải và máy kéo được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Rason (Ảnh AP)

Hội chợ thương mại quốc tế Rason được Triều Tiên tổ chức nhằm chứng tỏ Rason là một thành phố thân thiện với người ngoại quốc và là trung tâm tiềm năng cho giao thông, thương mại và du lịch quốc tế. Đây là cảnh tượng không hề phổ biến ở phần còn lại của Triều Tiên, nơi các doanh nghiệp đều thuộc sự điều hành của nhà nước và sự tương tác giữa người ngoại quốc với dân địa phương bị kiểm soát chặt chẽ.

Hội chợ thương mại là dấu hiệu cho thấy quốc gia khép kín này muốn thu hút đầu tư nước ngoài để thúc đẩy kinh tế yếu kém như thế nào. Bình Nhưỡng không công khai công bố dữ liệu kinh tế suốt nhiều thập niên song coi việc xây dựng kinh tế là tâm điểm của các chính sách của chính phủ kể từ năm 2009.

Rason là một trong những đặc khu kinh tế mới được chỉnh trang của Triều Tiên. Khu vực này được quản lý bằng một bộ luật và những quy định riêng, cho phép quan chức địa phương nhiều quyền tự trị hơn và người ngoài có thể dễ dàng tiếp cận Rason từ thành phố Yanji của Trung Quốc hơn là từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Tại hội chợ thương mại quốc tế Rason, trong khi hàng hóa cồng kềnh được đặt bên ngoài, các nhà triển lãm bên trong trưng bày đủ thứ, từ đồ chơi tới lương thực, quần áo tới thiết bị gia đình làm ở những nước xa xôi như Cộng hòa Séc và Pháp, cũng như ở ngay tại các nhà máy ở Rason. Một quầy hàng của người Mỹ bán áo phông không xa với quầy quần áo của Triều Tiên.

"Mọi sản phẩm bạn nhìn thấy ở đây đều do công ty của chúng tôi sản xuất. Và hiện giờ, nó được xuất đi hơn 13 quốc gia trên khắp thế giới. Các sản phẩm của chúng tôi rất được ưa chuộng", Pak Kyong Ok, một quan chức của Rason Hyesong nói.

Hoạt động kinh doanh ở Triều Tiên vẫn là một thách thức dù Bình Nhưỡng đang tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài. Việc đi tới Triều Tiên được quy định rất chặt chẽ, người nước ngoài phải có thư mời từ các cơ quan của nước này hoặc từ các nhóm tổ chức tour được phê chuẩn. Mọi tương tác với người địa phương đều bị giám sát. Tuy nhiên, các quy định ở Rason đã được nới lỏng - đặc biệt là thị thực và nhập cảnh, khiến các công ty nước ngoài dễ dàng hơn trong việc mở các cửa hàng.

Tin đọc 30 giây

- Hàn Quốc đã từ chối đề xuất chính thức của Nhật về việc hai nước sẽ đề nghị Tòa án công lý quốc tế giải quyết tranh chấp đảo kéo dài giữa hai bên.

- Nhật sẽ sớm thay thế đại sứ của nước này ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ trong một động thái đồng thời lạ thường vào lúc Tokyo đang gặp khó khăn trong việc cư xử với ba quốc gia trên. Theo Kyodo, chính phủ Nhật sẽ công bố quyết định chính thức sau khi phiên họp hiện thời của Quốc hội kết thúc vào ngày 8/9.

- Máy bay của Chủ tịch Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - Tướng Martin Dempsey đã bị hư hại sau khi chiến binh Taliban bắn rocket vào sân bay dã chiến Bagram. Vụ tấn công xảy ra vào lúc nửa đêm.

- Nga cảnh báo phương Tây chớ nên hành động đơn phương chống Syria, một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama đe dọa về một hậu quả kinh khủng nếu người đồng nhiệm Syria của ông dùng vũ khí sinh hoặc hóa học.

- Iran vừa trình làng một tên lửa tầm ngắn mới nâng cấp và nước này cũng tuyên bố sẽ thiết lập một khu vực phòng không mới. Loại tên lửa mới là tên lửa tầm ngắn Fateh 110 thế hệ thứ 4, với tầm khoảng 300km. Khu vực phòng không mới của Iran sẽ được xây dựng ở phía nam nước này, cách cơ sở làm giàu uranium Isfahan 210km.

- Kinh tế Israel sẽ phải chịu thiệt hại 42 tỷ USD nếu nước này tấn công Iran vì chương trình hạt nhân của Tehran, nhóm thông tin kinh doanh BDI-Coface ước tính.

- Một nhóm bác sĩ quốc tế đã biến một villa đang được xây dở ở Syria thành bệnh viện dã chiến bí mật, dành hai tháng để chữa trị cho những người bị thương

- Bình Nhưỡng đã lên án cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc vì tạo nên viễn cảnh chiến tranh. Triều Tiên thề sẽ có hành động chống lại để bảo vệ chủ quyền.

Thông tin trong ảnh


Than hồng từ vụ cháy rừng tỏa sáng rực rỡ tại một khu rừng ở Tabuyo del Monte, gần Leon, Tây Ban Nha. Ảnh GettyImages

Phát ngôn nổi bật

"Tôi cho rằng việc Anh tiến vào đại sứ quán Ecuador ở London sẽ là hành động tự sát", Tổng thống Ecuador Rafael Correa nói về việc người sáng lập trang web chuyên tiết lộ tin mật WikiLeaks là Julian Assange ẩn nấp trong sứ quán của nước này ở Anh từ tháng 6.Bất đồng giữa Anh và Ecuador nổ ra khi Anh cho biết có thể đưa người vào sứ quán Ecuador để tóm ông Assange

Ngày này năm xưa

Ngày 22/8/1864 Hội chữ thập đỏ quốc tế được thành lập.

Hiệp ước Geneva năm 1864 về Cải thiện tình trạng bị thương và đau yếu của quân đội trên chiến trường đã được 12 nước nhóm họp ở Geneva thông qua. Thỏa thuận này, được nhà từ thiện người Thụy Sĩ Jean-Henri Dunant ủng hộ, kêu goi chăm sóc phi đảng phái cho những người ốm và bị thương trong thời chiến cũng như cung cấp một đội ngũ y tế trung lập. Để vinh danh quốc tịch của ông Dunant, một chữ thập đỏ trên nền trắng - đảo ngược hình ảnh quốc kỳ Thụy Sĩ, đã được lựa chọn.

  • Hoài Linh (Tổng hợp)