Hãng điện tử Nhật Bản Panasonic đã phải dừng hoạt động tại Trung Quốc sau khi những người biểu tình chống Nhật tấn công 2 nhà máy của hãng này.




Panasonic cho biết nhà máy của hãng ở Thanh Đảo sẽ đóng cửa đến ngày 18/9.

Tin cho biết, hãng Canon cũng đã dừng hoạt động 3 nhà máy tại Trung Quốc.

Các cuộc tấn công của người biểu tình Trung Quốc đã lan rộng ra khắp lãnh thổ nước này và tác động không nhỏ đến nhiều công ty khác, bao gồm cả hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng Nhật Bản Toyota.

Những người biểu tình đã đốt cờ Nhật Bản và đập phá các loại xe do Nhật sản xuất, đặc biệt là Toyota.

Các cuộc biểu tình đã xảy ra sau khi Nhật Bản đồng ý thỏa thuận mua chuỗi đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Người phát ngôn Panasonic cho biết, hãng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trong vòng 2 ngày tới.

Các nhà phân tích cho biết, nhiều công ty của Nhật Bản hoạt động tại Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề.

Hồng Hà (Theo BBC)