Giải thưởng Nobel Hòa bình 2012 đã được trao cho Liên minh châu Âu (EU) vì "đã có hơn 6 thập niên đóng góp cho sự tiến bộ của hòa bình và hòa giải, dân chủ và nhân quyền ở châu Âu".


Giải thưởng trị giá 1,2 triệu USD sẽ được trao tại Oslo vào ngày 10/12. Được thành lập với Hiệp ước Rome năm 1957 với một cộng đồng gồm 6 quốc gia tìm cách hòa nhập kinh tế hơn nữa, khối này hiện đã mở rộng với 27 thành viên, gồm cả những nước Đông Âu được bổ sung từ thời Chiến tranh Lạnh.

Giải Nobel hòa bình được Ủy ban Nobel Na Uy công bố lúc 4h chiều giờ Việt Nam ngày 12/10.

Kể từ năm 1901, có 92 giải Nobel Hòa bình đã được trao tặng cho các cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, có 19 lần diễn ra vào các năm 1914, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939, 1943, 1948, 1955, 1956, 1966, 1967 và1972 giải Nobel Hòa bình không về tay ai.

Vì sao những năm này không ai, tổ chức nào đoạt giải? Đó là vì theo quy chế của Quỹ Nobel: "Nếu không có ai xứng đáng, số tiền thưởng của giải Nobel Hòa bình sẽ được giữ lại cho giải của năm tiếp theo. Ngoài ra, nếu giải không được trao, số tiền thưởng sẽ được cho vào quỹ hạn chế của Quỹ Nobel". Trong Thế chiến I và II có rất ít giải Nobel Hòa bình được trao tặng.

Quang cảnh tại buổi lễ công bố giải thưởng Nobel Hòa bình 2012

Trong số những lần trao giải Nobel Hòa bình hàng năm, có 62 lần giải thưởng cao quý nhất về hòa bình này được trao cho một người, 28 lần được chia đều cho hai người và 2 lần được chia đều cho ba người. Giải Nobel Hòa bình năm 1994 được trao cho Yasser Arafat, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, và Nobel Hòa bình 2011 cũng được trao cho ba người phụ nữ là Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee và Tawakkol Karman.

Từ trước tới nay, người trẻ nhất được trao giải Nobel Hòa bình là Tawakkol Karman. Người phụ nữ này mới 32 tuổi khi nhận giải Nobel Hòa bình năm 2011. Chào đời vào ngày 7/2/1979, Karman trẻ hơn Mairead Corrigan 11 ngày. Corrigan, cũng 32 tuổi khi nhận giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1976, vốn chào đời vào ngày 27/1/1944.

Mỗi năm, Ủy ban Nobel Na Uy gửi hàng nghìn lá thư tới những người đủ tư cách để mời họ chọn ra những nhân vật xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình. Tên những người đề cử chỉ được tiết lộ sau 50 năm song hàng năm Ủy ban Nobel Hòa bình đều công bố số lượng người được đề cử.

  • Hoài Linh (Theo Nobel.org)