Từ đêm thứ năm, người tiêu dùng Mỹ đã lao tới các cửa hàng với hy vọng mua được càng nhiều món hời càng tốt trong "Ngày thứ sáu đen" khi nhiều nhà bán lẻ mở hàng sớm hơn mọi năm.


Nhiều siêu thị bán lẻ lớn như Kmart, Toys R Us, Walmart và Sears mở cửa từ 8h tối thứ năm, sớm hơn mọi năm một tiếng.

Theo truyền thống, Ngày thứ sáu đen là ngày hôm sau của lễ tạ ơn tại Mỹ, nó đánh dấu khởi điểm cho mùa mua sắm Giáng sinh. Vào ngày này, các cửa hàng bán lẻ lớn đều mở cửa cực sớm và bán hàng hạ giá để khởi động mùa mua sắm.

Ngày thứ sáu đen không phải là ngày nghỉ lễ chính thức nhưng nhiều ông chủ vẫn cho nhân viên nghỉ do đó làm tăng sức mua. Kể từ 2005, thứ sáu này là ngày mua sắm điên cuồng nhất trong năm.

Xếp hàng chờ đến lúc cửa hàng mở để mua hàng giảm giá

Tại cửa hàng Toy R'us, các vị khách chờ đợi mua hàng giảm giá

  • Hoài Linh (Theo CNN, ABC)