Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines mất tích bí ẩn cách đây hai năm đã rơi xuống Ấn Độ Dương với tốc độ rất cao (6.096 m/phút).


Các cuộc thử nghiệm do nhà máy sản xuất máy bay Boeing và một bản phân tích dữ liệu của Bộ Quốc phòng Australia cho thấy, chiếc máy bay đã rơi xuống biển với tốc độ cao, báo The Australian hôm 9/8 cho hay. 

{keywords}
MH370 có thể rơi xuống khu vực tìm kiếm rộng 120.000km vuông mà giới chức Úc đang lùng sục.

Một khi MH370 hết nhiên liệu và động cơ bốc cháy, nó sẽ rơi từ độ cao 35.000 feet (10.668m) xuống biển với tốc độ từ 12.000 - 20.000 feet (3.657 - 6.096m)/phút, theo kết quả thử nghiệm của Boeing.

Nhận định trên cũng trùng khớp với một phân tích dữ liệu mới liên quan tới các tín hiệu được tự động gửi đi giữa máy bay và một vệ tinh của Bộ Quốc phòng Australia.

Giám đốc Cơ quan An toàn vận tải Australia (ATSB) Greg Hood cho biết, điều này đã củng cố nhận định MH370 "có vẻ như đã rơi xuống khu vực tìm kiếm rộng 120.000 km2".

Khu vực tìm kiếm này được ATSB xác định theo giả thuyết không ai chiếm quyền kiểm soát máy bay và nó đã bị hết nhiên liệu.

Giới chức Malaysia tuần trước cho biết cơ trưởng của chuyến bay mất tích đã tập bay tới Ấn Độ Dương trên mô hình tại nhà, nhưng cảnh báo điều này không chứng minh ông cố tình lao máy bay xuống biển.

Máy bay Boeing 777 chở 239 người của hãng hàng không Malaysia Airlines đã đột ngột mất tích khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh vào hôm 8/3/2014.

Sầm Hoa

Tin chấn động về máy bay mất tích MH370

Giới chức Australia xác nhận, mô hình tập bay thuộc sở hữu của cơ trưởng chuyến bay MH370 đã được dùng để mưu tính "lộ trình tự vẫn" trên Ấn Độ Dương.

Phi công MH370 đã tự sát?

Điều tra của cơ qua Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho thấy, cơ trưởng của máy bay MH370 đã thực hiện các chuyến bay mô phỏng trên máy tính tại nhà, với đường bay gần như khớp với lộ trình MH370 mất tích tại nam Ấn Độ Dương.

Tìm kiếm MH370 nhầm chỗ?

Đội tìm kiếm máy bay mất tích MH370 tiết lộ giả thuyết mới về vị trí máy bay rơi, và thừa nhận họ đã tìm sai chỗ ở Ấn Độ dương suốt hơn 2 năm qua.