Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa có một quyết định chưa từng có, chọn một phụ nữ làm phát ngôn viên, nhằm lôi kéo thêm nhiều cô gái vào mạng lưới.

Một phụ nữ không rõ tên tuổi, che mạng kín, đã xuất hiện trên một trong những đoạn video tuyên truyền của IS, kêu gọi thành lập Quỹ Euphrates.

Nữ phát ngôn viên này mặc áo burka (che cả người và mặt) theo đúng luật Sharia hà khắc mà phụ nữ phải tuân thủ khi sống dưới quyền của IS, Express đưa tin.

Đây là lần đầu tiên IS đưa phụ nữ ra tiền tuyến của mặt trận tuyên truyền.

{keywords}
Lần đầu tiên, IS chọn nữ làm phát ngôn viên

Mới đây, IS cũng trình làng một tạp chí dành riêng cho phụ nữ tên là Majestic để tẩy não những người ủng hộ trên mạng lẫn những người sống dưới quyền IS.

Theo một số ước tính, hơn 50 phụ nữ đã rời Anh để tham gia mạng lưới Hồi giáo cực đoan này.

Kadiza Sultana, một trong ba nữ sinh rời Anh để gia nhập IS, được cho là đã chết trong một cuộc không kích ở Raqqa hồi tuần trước.

Có tin nói, nữ sinh này muốn trở về Anh vì sợ mất mạng trong cuộc nói chuyện với chị gái hồi tháng 12 năm ngoái.

Hai bạn gái của Kadiza, cũng 15 tuổi, cùng nhau rời Anh, được cho là vẫn ở Raqqa.

  • Hoài Linh

Cảnh báo lừa bắt trẻ em bằng Pokemon Go

Một cặp đôi ở Anh đã âm mưu lừa bắt hai em nhỏ 10 và 11 tuổi bằng cách dụ chúng vào nhà để bắt Pokemon.

Ép trẻ ăn chay, cha mẹ có thể bị tù

Theo luật mới đề xuất ở Italy, cha mẹ có thể bị bỏ tù nếu ép con ăn chay hoặc ăn với chế độ thiếu các yếu tố cần thiết cho sự phát triển lành mạnh của cơ thể.