Theo Đông Phương, 13h ngày 23/8, siêu bão Hato đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió cấp 14, giật cấp 17.

Đài khí tượng Trung Quốc đã phát lệnh báo động đỏ - mức báo động cao nhất kể từ đầu năm nay.

Trước khi bão vào đất liền, tất cả các cảng hàng không, cảng biển, đường cao tốc đã đóng cửa. Riêng sân bay Thâm Quyến phải hủy bỏ 270 chuyến bay đến và đi. Gió lớn đã làm đổ nhiều cây cối trên đường phố, lật đổ xe tải và các xe máy đang di chuyển và đỗ trên đường, lật nhào máy bay đỗ trên đường băng.

Nước biển dâng lên tràn vào đường phố và các khu dân cư gây thiệt hại lớn về tài sản. Theo thông tin ban đầu đã ghi nhận ít nhất 2 người chết, hàng chục người bị thương. Đến chiều tối nay, các cảng hàng không, đường cao tốc và quốc lộ vẫn chưa hoạt động trở lại.

Một số hình ảnh bão Hato:

{keywords}

{keywords}
 

{keywords}

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Ngô Tuyết