Nhật Bản thừa nhận sẽ không tìm cách ngăn chặn việc Triều Tiên liên tục bắn tên lửa bay qua không phận nước này.

Theo Daily Star, Triều Tiên nhiều lần đe dọa nhấn chìm Nhật Bản trong đám mây hạt nhân, với lý do Tokyo “không cần phải tồn tại nữa”.

{keywords}

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng cũng 2 lần phóng tên lửa bay qua khu vực phía bắc Nhật Bản. Một trong số tên lửa phóng qua Nhật là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14.

Tên lửa này được cho là có khả năng bắn tới lục địa Mỹ. Vụ phóng tên lửa còn lại chứng minh khả năng tấn công căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.

Trong cả 2 lần đó, Nhật Bản đều không đánh chặn tên lửa Triều Tiên, mặc dù chính quyền địa phương thông báo tình trạng khẩn cấp, yêu cầu người dân gấp rút tìm nơi trú ẩn.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe coi Triều Tiên tạo ra mối đe dọa “chưa từng thấy” với an ninh quốc gia.

Nhưng mới đây nhất, Bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói tên lửa Triều Tiên không đe dọa lãnh thổ Nhật.

{keywords}

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.

“Những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên bay qua Nhật ở tầm rất cao và không có dấu hiệu tên lửa này sẽ rơi xuống lãnh thổ nên chúng tôi đã không hành động”.

Ông Onodera cũng tiết lộ rằng, quân đội sẽ không tìm cách đánh chặn tên lửa Triều Tiên trong tương lai.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ nói Triều Tiên có thể lại phóng tên lửa nhân kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên 10/10.

“Đánh chặn tên lửa đạn đạo của một quốc gia khác như Triều Tiên được coi là hành động quân sự. Trừ khi Triều Tiên có ý định tấn công, còn nếu không sẽ rất khó để chúng tôi hành động”, ông Onodera nói.

Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng Nhật Bản không bắn hạ tên lửa Triều Tiên đơn giản là vì hệ thống phòng không nước này không đủ năng lực.

Theo Dân Việt

   
Viễn cảnh tàn khốc Triều Tiên tấn công hạt nhân Seoul, Tokyo

Viễn cảnh tàn khốc Triều Tiên tấn công hạt nhân Seoul, Tokyo

Khoảng 2,1 triệu người sẽ chết và 7,7 triệu người bị thương, nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân Seoul và Tokyo

Putin nói về khả năng Triều Tiên bị tấn công quy mô lớn

Putin nói về khả năng Triều Tiên bị tấn công quy mô lớn

Một cuộc tấn công với quy mô toàn cầu nhằm tước vũ khí của Triều Tiên là có thể xảy ra, nhưng không rõ hậu quả như thế nào, Tổng thống Nga Putin nói.

Cảnh báo đáng sợ về kho vũ khí hóa học Triều Tiên

Cảnh báo đáng sợ về kho vũ khí hóa học Triều Tiên

Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW), ngày 4/10, cảnh báo kho vũ khí hóa học của Bình Nhưỡng hiện đang là mối lo ngại đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như toàn thế giới.

Lý do Hàn Quốc kiên nhẫn gọi điện hàng ngày cho Triều Tiên

Lý do Hàn Quốc kiên nhẫn gọi điện hàng ngày cho Triều Tiên

Mỗi ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đều phái quan chức tới Panmunjom, ngôi làng ở biên giới, để gọi điện sang phía Triều Tiên vào 9h sáng và 4h chiều.

Nếu Triều Tiên thực sự cho nổ bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương?

Nếu Triều Tiên thực sự cho nổ bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương?

Triều Tiên có thể sẽ lên kế hoạch cho vụ nổ "mạnh chưa từng có" trong lịch sử, theo như lời đe dọa thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương từ Ngoại trưởng nước này.