Tập đoàn Lockheed Martin vừa công bố hình ảnh mới về các cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí laser, cho thấy Athena có thể ‘tung chưởng’ vô hình nhưng chết chóc để hạ gục máy bay không người lái của kẻ thù.

Trong các cuộc thử nghiệm được tiến hành trong tháng 8 tại trường bắn White Sands ở New Mexico, vũ khí mẫu Athena - Tài sản Năng lượng cao Thử nghiệm tân tiến - đã tiêu diệt thành công 5 máy bay không người lái (UAV) Outlaw.

{keywords}

Clip ghi lại thời khắc ngọn lửa thiêu rụi đuôi của những chiếc UAV khi chúng đang bay, từng cái một, khi cú tấn công im lặng từ Athena khiến tất cả mất kiểm soát và hỏng cấu trúc.

Lockheed Martin và Bộ Tư lệnh phòng thủ tên lửa và không gian của Lục quân Mỹ (SMDC) đã tiến hành các vụ thử nghiệm hồi tháng 8, sử dụng Athena lớp 30 kilowatt.

{keywords}
 

Athena là hệ thống từ mặt đất có thể được lắp trên xe tăng và các phương tiện khác. Tuy nhiên, trong tương lai, nó thậm chí được lắp trên các trực thăng, chiến cơ và tàu quân sự. 

Các vụ thử nghiệm hồi tháng 8 cho thấy Athena hạ gục 5 mục tiêu Outlaw, sử dụng công nghệ kiểm soát chùm tia laser và laser sợi quang.

Thanh Hảo